Ảnh hưởng không khí lạnh, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét

10:12, 30/12/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Tối 30/12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
 
Dự báo: Trong đêm 30/12 và ngày 31/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh, từ đêm 30/12) các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét; các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; tỉnh Thừa Thiên Huế, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét.
 
Trên đất liền có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, ven biển cấp 6. Vùng biển có mưa rải rac, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3.0-5.0m, biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 5.0-7.0m, biển động rất mạnh.
 
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại các tỉnh, thành trong khu vực như sau:
 
+ Tỉnh Quảng Bình: 11-13 độ C, vùng núi có nơi 9-11 độ C.
 
+ Tỉnh Quảng Trị: 12-14 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C
 
+ Tỉnh Thừa Thiên Huế: 13-15 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C
 
+ Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: 16-18 độ C.
 
PV

.