"Tiếp nhận và phân khai nguồn lực hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời"

02:11, 02/11/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Đó ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tại cuộc họp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh nhằm bàn phương án tiếp nhận và phân khai nguồn lực hỗ trợ Nhân dân Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra.  Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch nUBMTTQVN tỉnh Nguyễn Cao Phúc. 
 
Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 về tổ chức chương trình “Mái ấm tình thương” hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn tại Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng.
 
Ủy ban MTTQVN  tỉnh Quảng Ngãi đã phát lời kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 9 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ ngày 28.10 đến 1.11, Ủy ban MTTQVN  tỉnh đã tiếp nhận gần 23,5 tỉ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm. 
 
Cựu Chiến binh tỉnh đã huy động cán bộ, hội viên ủng hộ 2 ngày lương. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp nhận và đang phân khai 100 triệu đồng do Trung ương Hội hỗ trợ. Hội Nông dân vận động mỗi cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh 1 ngày lương. Liên đoàn Lao động tỉnh trích nguồn tài chính công đoàn 200 triệu đồng, quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ 100 triệu đồng; tiếp nhận 100 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động TP. HCM để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn. 
 
Tỉnh đoàn đã kịp thời kêu gọi, kết nối, hỗ trợ và trao tặng tiền mặt và quà cho Nhân dân bị thiệt hại nặng nề tại các địa phương hơn 11 ngàn suất quà với hơn 4 tỉ đồng. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. 
 
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại cuộc họp
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại cuộc họp
 
Để phân bổ nguồn lực kịp thời, hợp lý ở các địa phương, tránh trường hợp địa phương được hỗ trợ nhiều, địa phương không được hỗ trợ hoặc hỗ trợ ít, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề xuất từng tổ chức chính trị theo dõi, hỗ trợ từng địa phương cụ thể.
 
Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ huyện Bình Sơn; Ủy ban MTTQVN tỉnh theo dõi huyện Mộ Đức và TP. Quảng Ngãi; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo dõi huyện Minh Long, Nghĩa Hành; Hội Cựu Chiến binh tỉnh theo dõi huyện Trà Bồng, Sơn Tịnh; Hội Nông dân tỉnh theo dõi thị xã Đức Phổ và huyện Sơn Hà; Liên đoàn Lao động tỉnh thep dõi huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa; Tỉnh đoàn theo dõi Lý Sơn, Sơn Tây. 
 
Sau cơn bão số 9, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại
Sau cơn bão số 9, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại
 
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội đã tích cực tham gia ứng phó và chủ động huy động các nguồn lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy và MTTQVN  tỉnh có văn bản hỏa tốc gởi đến các huyện, thị xã, thành phố chuẩn xác ngay nhà bị sập và tốc mái. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tính chính xác danh sách thiệt hại của từng hộ dân. Nếu như nhà sập hoàn toàn tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng để người dân xây dựng lại nhà ở mới, sớm ổn định cuộc sống. Đối với nhà tốc mái 30- 50% hỗ trợ 5 triệu đồng; 50% trở lên hỗ trợ 10 triệu đồng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thống nhất đề xuất của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc phân công các tổ chức- xã hội theo dõi các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu các tổ chức- chính trị đã được phân công phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc tiếp nhận và phân khai nguồn lực phải đảm bảo công khai, minh bạch và hỗ trợ nhanh nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống.
H.P

.