Nghĩa Hành: Vùng trũng thấp bị chia cắt

08:11, 06/11/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay 6.11, đã khiến mực nước sông Vệ dâng cao gây ngập úng cục bộ, chia cắt một số vùng trũng thấp tại các xã ven sông, ghi nhận mới nhất của Báo Quảng Ngãi điện tử.

[links()]

1
Một số địa điểm trũng thấp ở xã Hành Tín Đông bị ngập sau trận mưa lớn đêm qua, thuyền cứu hộ cũng đã được huy động trực sẵn sàng ứng phó khi có lũ

 

2
Chị Lê Thị Hương ở xã thôn Đồng Giữa, xã Hành Tín Đông đang đưa đàn bò của gia đình lên vị trí cao hơn đề phòng lũ dâng nhanh.

 

3
Đến 7h15 ngày 6.11, các trường học trên địa bàn các xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ đang có diến biến phức tạp.

 

4
Chính quyền địa phương cắm bảng cảnh báo người dân không được qua lại đoạn đường bị ngập.

 

5
Nước dâng khá nhanh làm ngập úng cục bộ tuyến đường dẫn vào thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây

 

6
Nước cũng đã làm chia cắt khu dân cư Giếng Mạch thuộc thôn Phú Thọ với trung tâm xã Hành Tín Tây

 

7
Mực nước ghi nhận vào 8h ngày 6.11 tại dưới chân cầu Hành Tín. Hiện, trên địa bàn Nghĩa Hành vẫn đang có mưa to.

 Đ.TƯƠI


.