Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp nhận 39,1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân

12:11, 21/11/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội và khắc phục hậu quả bão, lũ cho nhân dân. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã về dự. 
 
[links()]
 
Về phía lãnh đạo tỉnh có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Bí thư thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc...
 
IMG_1346.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận quà từ các đơn vị.
 
Trong tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp hứng chịu những trận bão, lũ. Đặc biệt là cơn bão số 9 Molave đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, cũng như ở các cơ quan nhà nước, trường học.
 
Đối với người dân, riêng về nhà ở bị sập hoàn toàn là 376 nhà, nhà hư hỏng từ 50- 70% là 3.709, nhà hư hỏng từ 30- 40% là hơn 14.000 nhà, nhà thiệt hại dưới 30% bị tốc máy, hư hại một phần là hơn 153.790 nhà... 
 
Tại chương trình, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 31,9 tỷ đồng từ các đơn vị và các cá nhân. Với nguồn kinh phí này, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phân bổ, hỗ trợ các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ, Lý Sơn, mỗi huyện, thị xã 500 triệu đồng. Hỗ trợ huyện Bình Sơn (2 tỷ đồng), Minh Long (3,5 tỷ đồng), Nghĩa Hành (4 tỷ đồng), Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi (5 tỷ đồng), Trà Bồng (6 tỷ đồng). 
 
“Dựa vào tình hình thiệt hại hiện nay, Đoàn sẽ tổ chức phân bổ trước khoảng 29,1 tỷ đồng, phần còn lại sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn và có kế hoạch phân bổ tiếp”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang cho biết.
 
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các hộ dân TP.Quảng Ngãi.
 
Tại chương trình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đơn vị tài trợ đã trực tiếp trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 20 hộ gia đình ở TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa, mỗi hộ 5 triệu đồng, tương đương với mỗi địa phương 50 triệu đồng. 
 
Phát biểu tại chương trình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, trong khoảng thời gian ngắn, Quảng Ngãi đã phải hứng chịu liên tiếp 9 cơn bão, từ cơn bão số 5 đến cơn bão số 13. Vừa chống bão, vừa chống lũ, Quảng Ngãi phải gồng mình khắc phục thiệt hại “kép”. 
 
Thế nhưng, Quảng Ngãi rất may mắn đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tỉnh thành, đặc biệt là sự chung tay của các cá nhân, đơn vị, toàn cộng đồng, xã hội và những doanh nghiệp chưa từng có cơ hội đầu tư, hợp tác ở Quảng Ngãi. 
 
..........
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao hoa cảm ơn các cá nhân, đơn vị hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi.
 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ sự trân trọng, tình cảm của các đơn vị, cá nhân đối với Quảng Ngãi trước những thiệt hại từ các cơn bão. Với nguồn kinh phí tiếp nhận được, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận triển khai, phân bổ có hiệu quả, kịp thời, đúng mục đích của nguồn kinh phí hỗ trợ, đúng đối tượng để người dân sớm khắc phục hậu quả.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 

.