Quảng Ngãi: Còn 3 tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trên biển

12:10, 11/10/2020
.
* Khả năng thủy điện Đăkdrinh sẽ phải xả lũ trong vòng 12 giờ tới
* Sơn Tây: Sạt lở làm sập 1 nhà, bị thương 1 người, đè chết 1 con bò
 
(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đến trưa ngày 11.10, Quảng Ngãi còn 251 tàu/3.693 lao động đang còn hoạt động trên các vùng biển, gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển phía Bắc, phía Nam và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Trong số đó, hiện có 3 tàu của Quảng Ngãi bị hỏng máy, đang trôi dạt trên biển, chưa thể tiếp cận, cứu hộ được do sóng to, gió lớn. 
 
Chiếc tàu cá gặp nạn mới nhất là tàu cá QNg 92717 TS. Lúc 08 giờ 30  ngày 11.10 tàu bị hỏng máy, cách Cửa Sa Kỳ khoảng 5 hải lý. Trên tàu có 7 ngư dân, do ông Võ Tấn Thái (1984), ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Sa Kỳ lúc 11 giờ ngày 29.9.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức cứu nạn, cứu hộ ngư dân và tàu cá QNg 97217 TS.
 
Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 11.10, tàu cá QNg 90741 TS, trên tàu có 4 ngư dân, do ông Bùi Văn Tám (1979), ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, bị hỏng máy vị trí cách Cảng Dung Quất khoảng 8 hải lý về hướng Đông Bắc.
 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cảng vụ Hàng hải tỉnh đã điều động tàu BP 091901 và tàu lai dắt đi cứu hộ, cứu nạn tàu bị nạn nhưng do sóng to, gió lớn các tàu không ra cảng được và đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN chỉ đạo hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.
 
Trường hợp tàu QNg 96317 TS bị hỏng máy lúc 18 giờ ngày 9.10, theo thông tin trực ban huyện Lý Sơn, chủ tàu đã hợp đồng cứu hộ với tàu ở Khánh Hòa.
 
* Tính đến trưa ngày 11.10, dung tích trữ nước của các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình 37,4% dung tích thiết kế, trong đó, các hồ có tràn tự do (119 hồ) đạt 36,5%, các hồ có cửa van điều tiết đạt 37,6%. Riêng mực nước hồ thủy điện Đăkdrinh, vào trưa nay, mực nước hồ đã ở cao trình 399 m (cao trình tối đa 410 m), dung tích khoảng 150 triệu m3, tương đương khoảng 60% dung tích hồ chứa. 
 
Giám đốc Công ty CP thủy điện Đăkdrinh Đàm Đức Thông cho biết: "Theo quy định, khi mực nước hồ chứa thủy điện Đăkdrinh đạt 405m, sẽ phải tiến hành xả lũ. Hiện hồ đã đạt 399m, vậy chỉ còn 6 m nữa là phải xã lũ. Theo tính toán với lượng nước về hồ quá lớn như hiện nay, khả năng trong đêm nay hoặc rạng sáng sớm mai Đăkdrinh sẽ phải xã lũ".

 

thủy điện Đăkdrinh
Hồ chứa nước thủy điện Đăkdrinh (ảnh chup trưa 11.10, ảnh: Th.Nhị)

 

* Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Sơn Tây, do mưa lớn, rạng sáng 11.10, chính quyền xã Sơn Long đã phải tổ chức di dời khẩn cấp 35 hộ dân trong vùng sạt lở núi thuộc thôn Ra Pin đến nơi an toàn. Mưa lũ làm sập 1 nhà của ông Nguyễn Sửu, thôn Ra Pin làm ông Sửu bị thương. Sạt lở làm chết 1 con bò của ông Đinh Văn Vé.
 
Tin, ảnh: Th.Nhị-Ái Kiều
 

.