Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn Bộ binh 307

01:08, 22/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế Khu vực doanh trại tiểu đoàn bộ binh 8, trung đoàn bộ binh 29, thuộc Sư đoàn bộ binh 307 đóng tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ để dự kiến bổ sung thêm khu cách ly tập trung phòng trường hợp số lượng người cần cách ly tập trung đông.
Đại tá Lê Đức Hải- Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 307 thông tin, đến thời điểm hiện tại, Sư đoàn 307 đã chuẩn bị mọi nguồn lực để kích hoạt khu cách ly tập trung khi có thông báo của UBND tỉnh.
 
Về năng lực sử dụng, đơn vị có khả năng sẽ đảm bảo đủ các điều kiện về chỗ ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung cho khoảng 400 trường hợp. Đơn vị sẽ bố trí 4 dãy nhà chuyên biệt, có lối đi riêng để đảm bảo cách ly, an toàn theo quy định phòng dịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn Bộ binh 307
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn Bộ binh 307

Khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn 307 có sức chưa và đủ điều kiện sinh hoạt cho 400 trường hợp
Khu cách ly tập trung thuộc Sư đoàn 307 có sức chưa và đủ điều kiện sinh hoạt cho 400 trường hợp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của Sư đoàn Bộ binh 307 đối với tỉnh trong thời điểm khó khăn về dịch bệnh. Đối với công tác hậu cần, tỉnh mong muốn Sư đoàn sẽ hỗ trợ địa phương về nhân lực, điều kiện sinh hoạt cho các trường hợp cách ly.
 
Trước khi Khu cách ly kích hoạt, đề nghị Ngành Y tế hỗ trợ việc tổng khử khuẩn toàn bộ môi trường, cử cán bộ y tế hỗ trợ việc theo dõi, kiểm tra y tế hằng ngày cho các trường hợp cách ly, đảm bảo cách ly an toàn, hiệu quả và kiểm soát tốt nguồn lây.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.