Sơ kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2020

10:06, 26/06/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.6, Hội Cựu chiến binh Cụm thi đua số 8 gồm Hội cựu chiến binh các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội, công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2020. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.
 
Sáu tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua của các tỉnh, thành trong cụm hoạt động sôi nổi, tích cực, tổ chức được nhiều mô hình, việc làm mới, thúc đẩy động viên cán bộ, hội thi đua hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 
Cán bộ, hội viên trong Cụm đều nêu cao ý thức kỷ luật và thái độ lao động, học tập tự giác, là nhân tố quan trọng đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Phần lớn các nội dung chỉ tiêu kế hoạch đăng ký phấn đấu từ đầu năm, từng đơn vị đều đạt và vượt trên 50% kế hoạch năm. Đặc biệt, tích cực thực hiện nhiều việc làm, mô hình hỗ trợ trong việc chung tay phòng chống dịch covid-19 tại cơ sở; huy động hội viên đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng để phòng chống dịch…
 
quang cảnh hội nghị
quang cảnh hội nghị
 
Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, Hội cựu chiến binh cụm tập trung cho hội viên tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ XIII; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng,  chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn; Đẩy mạnh phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương; vận động tạo quỹ để xây dựng Nhà Nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn để không ai bỏ lại phía sau .
 
Tin, ảnh: Đ.T
 

.