Đoàn ĐBQH tỉnh: Thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

10:06, 16/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15.6, trong phiên thảo luận tại về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang đã tham gia thảo luận một số nội dung.
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội. Ảnh: Hoàng Tân
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội. Ảnh: Hoàng Tân
Đại biểu Phạm Thị Thu Trang cho rằng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước năm 2019, những tháng đầu năm 2020 và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 đã tạo sự đồng thuận, niềm tin tưởng cao của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội là vô cùng quan trọng, đại biểu Phạm Thị Thu Trang tán thành đề xuất của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù, như: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế; chưa tăng mức lương cơ sở; đưa ra gói kích thích kinh tế mới; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và an sinh xã hội.
 
Cùng với đó, đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp hợp lý để “tinh thần đoàn kết, nhân ái của nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được phát huy trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” như tinh thần trong thời kỳ phòng, chống dịch. Bên cạnh tận dụng tốt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất trong khu vực, toàn cầu; mở rộng thị trường quốc tế qua các Hiệp định thương mại, thì cần tập trung, chú trọng phát triển mạnh thị trường nội địa (với quy mô gần 100 triệu dân); thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong nước; đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao sức cạnh tranh. Từng bước hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới, có sức đề kháng mạnh, chống chịu hiệu quả trước các cú sốc từ bên ngoài.
 
Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Chương trình "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam"; sớm có biện pháp đẩy mạnh lưu thông, giải phóng hàng hóa, phát triển thương hiệu Việt Nam cả thị trường hàng hóa và du lịch, dịch vụ nội địa, gắn với nâng cao sức tiêu dùng trong nước. Phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, nhân ái của nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, đại biểu Phạm Thị Thu Trang cũng đã tham gia thảo luận các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và giao thông...
 
 Hoàng Tân
 
 

.