Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp trực tuyến Quốc hội khóa XIV

10:05, 20/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp lần này được kết nối trực tuyến với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
 
Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Lê Viết Chữ- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi; các ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban HĐND tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị kỳ họp của các cơ quan, đơn vị và khẳng định, đây là kỳ họp đặc biệt, ghi dấu sự đổi mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo động lực để đất nước và Nhân dân vượt qua khó khăn.
 
Hình thức họp trực tuyến là nét mới, thể hiện sự linh hoạt, tận dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của Quốc hội, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ, công khai của kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.
 
Chương trình nghị sự tại kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào việc xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình KT-XH và ngân sách nhà nước; các dự án luật, dự thảo, nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp…
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Tại kỳ họp, thay vì chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể như thông lệ, các ĐBQH sẽ gửi chất vấn bằng văn bản đến các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Các văn bản chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tổng hợp để báo cáo Quốc hội.
 
Tại phiên họp sáng nay, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phục hồi, phát triển KT-XH.
 
Tiếp đó, Quốc hội nghe các báo cáo, tờ trình về thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra về Hiệp định EVFTA.
 
Đồng thời, nghe nội dung tờ trình, báo cáo liên quan đến Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).
 
Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp tại điểm cầu Quảng Ngãi
Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Hiệp định EVIPA; nghe trình bày tờ trình của Chủ tịch nước, báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra và thảo luận trực tuyến về việc phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức…
 
Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 19.5 – 19.6.2020, chia làm 2 đợt: Đợt 1, họp trực tuyến từ ngày 19- 29.5; đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, từ ngày 8 – 19.6.
 
H.P

.