Nắng nóng diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

10:05, 30/05/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 30/5, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với áp thấp phía tây phát triển và mở rộng, kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần nên tại các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi một số nơi đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất lúc 13h các nơi phổ biến 35-37 độ C; độ ẩm thấp nhất đạt 48-60%.

Dự báo ngày mai (31/5) rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng, kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45-55%.

 


.