Tổng hợp diễn biến dịch COVID-19 đến 7h30 ngày 9/3:
101 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 109.650 trường hợp nhiễm Covid-19

08:03, 09/03/2020
.

(Baoquangngai.vn)- Tính tới 7h30 ngày 9/3, có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận 109.650 trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra bởi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), 3.801 người tử vong.

Pháp và Đức đều có số ca nhiễm đã vượt 1.000 người, số ca tử vong tại Italy cao kỷ lục, trong khi Mỹ có 512 ca nhiễm và 21 người tử vong.

Tại Châu Á

- Việt Nam: Tính đến 7h30 ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện. Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đang được cách ly điều trị gồm có:

- 1 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh, sang du lịch tại Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3 (BN17).
 
- 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3 (BN18)
 
- 2 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
 
- 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
 
- 8 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể:
 
- BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh.
 
- 01 hành khách nữ 66 tuổi, quốc tịch Anh đi trên chuyến bay từ London tới Nội Bài sáng 2/3 (BN30).

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 2.138 trường hợp.

Trung Quốc: Tại Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát, số người mắc mới và tử vong đang tiếp tục đà giảm. Theo cập nhật mới nhất của trang web thống kê dữ liệu trực tiếp toàn cầu Worldometers, đã có 80.703 ca nhiễm COVID-19 và 3.098 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, 57.333 bệnh nhân đã hồi phục và trong số 20.272 trường hợp đang được điều trị có 5.264 bệnh nhân nặng. 

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ca tử vong thứ ba do COVID-19 trong ngày 8/3 là một nữ bệnh nhân 76 tuổi, sinh sống tại vùng lãnh thổ này, nâng tổng số ca tử vong lên 3 người. Hong Kong cũng có thêm 7 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đây lên 115 người. 

Trong khi đó, tại Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 45 ca nhiễm bệnh, trong đó 7 người đã hồi phục và một trường hợp tử vong. 

Tại Hàn Quốc, tính trong cả ngày 8/3, nước này ghi nhận thêm 367 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 7.313 trường hợp. Số ca tử vong tại Hàn Quốc hiện là 50 người.

Người dân xếp hàng dài để chờ mua khẩu trang tại một siêu thị ở thủ đô Seoul ngày 6/3 (Ảnh: Yonhap)
Người dân xếp hàng dài để chờ mua khẩu trang tại một siêu thị ở thủ đô Seoul ngày 6/3 (Ảnh: Yonhap)

Tại Nhật Bản, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên thành 1.198 ca, trong đó có 696 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama. 7 bệnh nhân trên du thuyền đã tử vong, trong khi tại Nhật Bản cũng đã ghi nhận 7 ca tử vong.

Ngày 8/3, Bộ Y tế Malaysia xác nhận có thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 99 người. Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết 6 ca nhiễm mới này đều liên quan tới bệnh nhân số 26, là ông Hisham Hamdan, Giám đốc điều hành Tập đoàn vốn Khazanah National Berhad và Chủ tịch Tập đoàn UDA Holdings Berhad.
 
Indonesia ngày 8/3 thông báo có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 6 người. Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết, một trong hai trường hợp mới nhiễm là công dân Indonesia, 36 tuổi, thành viên thủy thủ đoàn du thuyền Diamond Princess neo đậu ở Nhật Bản. Người còn lại, cũng là công dân Indonesia, 55 tuổi, nhiễm virus trong Jakarta. Hai người hiện đều trong tình trạng ổn định, không có triệu chứng ho, sốt và không cần truyền dịch, thở máy. 
 
Tính đến ngày 8/3, Philippines đã ghi nhận 6 ca nhiễm SARS-CoV-2. Ba trường hợp dương tính mới gồm 1 người đàn ông 48 tuổi từng tới Nhật Bản và một cặp vợ chồng không có lịch sử ra nước ngoài thời gian qua. Philippines là quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc lục địa ghi nhận ca tử vong do Covid-19 (ngày 1/2).
 
Thái Lan hiện ghi nhận 50 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 18 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 31 bệnh nhân khác được xuất viện. Theo Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak, dịch Covid-19 đã giáng đòn mạnh vào ngành du lịch cũng như các lĩnh vực chế tạo và dịch vụ của Thái Lan. 
 
Tại Campuchia, Bộ Y tế ngày 7/3 cho biết công dân Campuchia đầu tiên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân nam 38 tuổi này là 1 trong 4 người đã được xét nghiệm virus vì có tiếp xúc gần với 1 du khách Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2. Trước đó, Campuchia đã xác nhận 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là một người đàn ông Trung Quốc. Bệnh nhân này đã phục hồi và trở về nước.
 
Singapore ghi nhận tổng cộng 138 ca mắc Covid-19, riêng trong ngày 7/3 có 8 ca nhiễm mới và một nửa số đó liên quan đến ổ dịch mới tại địa điểm tổ chức dạ tiệc của nhà hàng Joy Garden ở miền Tây Singapore. Tính tới nay đã có 21 ca được thông báo nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch này.
 
Tổng số người được chữa khỏi và xuất viện tại đảo quốc sư tử lên đến 90 trường hợp. Trong khi đó, 48 người khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện và có 8 người đang được chăm sóc tích cực.
 
Bốn nước Đông Nam Á khác là  Myanmar, Brunei, Lào và Timor Leste hiện chưa ghi nhận ca mắc bệnh Covid-19 nào. Dù vậy, chính phủ các nước vẫn tăng cường biện pháp đề phòng, chẳng hạn như kiểm tra thân nhiệt, lịch sử đi lại tại cửa khẩu, hạn chế/cấm tour du lịch, kiểm dịch chặt chẽ quan chức đi công tác nước ngoài trở về, hủy sự kiện đông người… 
 
Tại Châu Phi và Trung Đông
 
Tại Iran, Bộ Y tế thông báo nước này vừa ghi nhận thêm 49 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 194 người. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran đã tăng mạnh thêm 743 người, lên 6.566 người. Hãng thông tấn IRNA của Iran cùng ngày đưa tin hãng hàng không IranAir đã dừng mọi chuyến bay tới châu Âu. 

Tại Saudi Arabia, các trường học trên toàn quốc bắt đầu đóng cửa kể từ ngày hôm nay, 9/3 nhằm ngăn ngừa dịch lây lan.

Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho hay đã có ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2 là một công dân mang quốc tịch Đức, 60 tuổi, đã được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 7/3 tại một bệnh viện ở thành phố Hurghada.
 
Bộ Y tế Algeria cho biết, đã xác định thêm 1 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 là công dân Algeria trở về từ Tây Ban Nha, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Bắc Phi này lên 20 và là quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất châu Phi.
 
Trong khi đó, Bộ Y tế Israel đã ghi nhận thêm 14 người được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus này tại Israel lên 39 người. Những bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Covid-19 gồm những người trở về từ Tây Ban Nha, Áo, Bỉ và Italy.
 
Iraq đã xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Covid-19, qua đó nâng tổng số ca tử vong lên 6 người. Theo giới chức y tế Iraq, hiện số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 54 người.

Tại Châu Âu

Tại Italy, số ca nhiễm bệnh trong 24 giờ qua tiếp tục tăng mạnh thêm 1.492 người, nâng tổng số ca lên 7.375 người. Như vậy Italy đã vượt qua Hàn Quốc (7313 ca) trở thành nước có ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Nước này cũng ghi nhận số ca tử vong mới cao kỷ lục, 133 người, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 366 người.

Trong khi đó tại Đức, số trường hợp nhiễm chủng mới của virus Corona đã vượt qua ngưỡng 1.000 người, với cập nhật mới nhất là 1.040 ca, tăng 240 ca so với một ngày trước đó. Ngày 8/3, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn đã yêu cầu hủy tất cả các sự kiện có trên 1.000 người tham dự. Theo đó các hội nghị, hội thảo quy mô lớn; các hội chợ và cả các trận bóng trong khuôn khổ giải bóng đá Bundesliga cũng sẽ bị hủy. 

Tại Pháp, giới chức y tế thông báo số ca nhiễm chủng mới của SARS-CoV-2 tại nước này là 1.126 người. Bên cạnh đó, Pháp cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong mới nâng tổng số người tử vong do virus này lên 19 người. 

Giới chức y tế Tây Ban Nha báo cáo con số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này là 647 trường hợp. 

Tại Châu Mỹ

Tại Mỹ, 528 người đã được xác định nhiễm bệnh, trong đó có 46 ca trở về từ du thuyền Diamond Princess và 3 ca từ Vũ Hán. Trong ngày 8/3 nước này có thêm 93 ca nhiễm bệnh và con số tử vong đến hiện tại là 21, trong đó có 18 ca tại bang Washington, 2 tại Florida và 1 tại California. Trước tình hình dịch đang lan rộng, ít nhất 8 tiểu bang tại Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. 

Tại Argentina, Bộ Y tế xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh liên quan tới căn bệnh này. Đến nay Argentina đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm COVID-19 sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên ngày 4/3 vừa qua.

Ngày 8/3, Bộ Y tế Chile xác nhận nước này có ca dương tính thứ 8 với SARS-CoV-2 là một người 83 tuổi. Hiện người này đã được nhập viện và đang trong tình trạng ổn định.
 
Bộ Y tế Peru thông báo nước này phát hiện thêm 5 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 6 người.
 
Bộ Y tế Cộng hòa Dominicana xác nhận, tới ngày 8/3, nước này có thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên 5 người. Theo thông cáo của cơ quan y tế, cả 3 trường hợp mới phát hiện này đi từ Italy về. Ngoài ra, nhà chức trách cũng thông báo đã cách ly 5 sinh viên trở về từ Ukraina, những người được Chính phủ Ukraina giúp chuyển về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc.
 
Chính phủ Brazil cập nhật thông tin cho biết, số ca dương tính với Covid-19 tại nước Nam Mỹ đã lên 19 người, trong đó 16 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài trở về và 3 trường hợp khác bị lây trong nước.
 
Tới thời điểm hiện tại, các nước Mỹ Latinh có bệnh nhân nhiễm Covid-19 gồm Costa Rica, Brazil, Mexico, Ecuador, Cộng hòa Dominicana, Chile, Argentina, Paraguay và Peru với trường hợp đầu tiên tử vong đầu tiên do Covid-19 ghi nhận tại Argentina.

Trước những diễn biến dịch nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu (với 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có người nhiễm bệnh), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh việc áp đặt các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt có thể giúp giảm đáng kể tốc độ lây lan hoặc ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của COVID-19.

Theo WHO, Trung Quốc và nhiều nước khác đang chứng minh cho cả thế giới về việc có thể hạn chế tốc độ lây lan và những ảnh hưởng của COVID-19 bằng việc thực hiện các biện pháp kiềm chế và kiểm soát nghiêm ngặt, như huy động toàn xã hội xác định những người nhiễm bệnh và đưa họ đi chữa trị; theo dõi quá trình tiếp xúc; chuẩn bị các bệnh viện và các phòng khám chữa bệnh; đào tạo đội ngũ y tế để ứng phó trong trường hợp số lượng bệnh nhân gia tăng. Việc kiềm chế và làm chậm tốc độ lây lan sẽ giúp các nước có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho công tác ứng phó với dịch bệnh, hay tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả.

PV (tổng hợp)

 

 


.