Thường trực Tỉnh ủy: Triển khai công tác nội chính năm 2020

02:02, 12/02/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 11.2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng chủ trì hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng chủ trì hội nghị.                 ẢNH: BÁ SƠN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng chủ trì hội nghị. ẢNH: BÁ SƠN
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng: Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... vì thế cần chú trọng làm tốt công tác nội chính, PCTN và CCTP. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; thực hiện hiệu quả chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN, lãng phí, CCTP; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác PCTN; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường thanh tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...
 
Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công tác nội chính, PCTN và CCTP. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, xét xử các loại án... đạt nhiều kết quả.
 
BÁ SƠN
 
 
 

.