Quảng Ngãi tổng kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình

09:12, 19/12/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.12, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
Giai đoạn 2014-2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 1.500 vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Nguyên nhân là do nhận thức pháp luật còn hạn chế, tình trạng bất bình đẳng giới trong gia đình, kinh tế khó khăn, mâu thuẫn, cờ bạc, tệ nạn xã hội…
 
Hậu quả của bạo lực gia đình làm suy giảm nền tảng giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, ảnh hưởng đến thân thể và đời sống tinh thần các thành viên trong gia đình, gánh nặng phúc lợi, anh sinh xã hội tại địa phương.
 
Để phòng, chống bạo lực gia đình, Sở VH-TT&DL đã chủ động trong việc triển khai nhân rộng các câu lạc bộ liên quan đến vấn đề này. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 114/184 xã đã triển khai mô hình câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Các câu lạc bộ, nhóm luôn chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời phối hợp với tổ hòa giải can thiệp, hỗ trợ tư vấn kịp thời các nạn nhân bạo lực gia đình.
 
Các tập thể được Sở VH-TT&DL tỉnh tặng giấy khen vì đã làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở năm 2019
Các tập thể được Sở VH-TT&DL tỉnh tặng giấy khen vì đã làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở năm 2019
 
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng thường xuyên duy trì các câu lạc bộ, mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em để kịp thời phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới… Đến nay Sở Tư pháp đã xây dựng 48 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Toàn tỉnh cũng có 549 địa chỉ tin cậy trợ giúp, hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục…
 
Công tác phát hiện, can thiệp, xử lý vi phạm về bạo lực gia đình được lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện sớm các vụ bạo lực gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế xảy ra các vụ bạo lực gia đình.
 
Tuy nhiên, tình hình phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm về bạo lực gia đình trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể là, số vụ bạo lực gia đình không được phát hiện do nạn nhân không khai báo. Số vụ bạo lực gia đình đa số chỉ góp ý phề bình ở khu dân cư, không đủ sức răn đe. Việc hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình chưa hiệu quả…
 
Thời gian đến, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phát luật về phòng chống bạo lực gia đình. Lấy tuyên truyền, vận động sâu rộng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả…
 
Dịp này, Sở VH-TT&DL tặng giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở năm 2019.
 
Tin, ảnh: Khả Nhiên
 

 


.