Công bố phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

10:11, 27/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ thuộc HĐND tỉnh. 
Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức, kể từ ngày 8.11.2019.
 
Đồng thời, công bố Quyết định của số 1722-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Tấn Đức- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại HĐND tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, kể từ ngày 1.12.2019.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Tấn Đức
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Tấn Đức.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Đức được Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2019. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Tấn Đức tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
 
Nhận trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Tấn Đức cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và mang hết khả năng, năng lực của mình cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành tốt trọng trách được giao.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Đức sinh ngày 7.2.1965, quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II (đang nghiên cứu sinh Tiến sĩ). Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.
 
Trước đó, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII, đồng chí Nguyễn Tấn Đức đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu tán thành 100%.
 
H.P

.