Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghĩa Hành

03:11, 18/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930- 18.11.2019), sáng 18.11, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.
Cùng dự Ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Nghĩa Hành cùng đông đảo cán bộ, bà con nhân dân thị trấn Chợ Chùa. 
 
Tại ngày hội, các đại biểu và bà con Nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam suốt 89 năm qua; đồng thời tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.
 
Thị trấn Chợ Chùa là trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện Nghĩa Hành, có 2.739 hộ dân với 11.997 nhân khẩu, trong đó có 87 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,2%), 349 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 12,7%); thu nhập bình quân đầu người hơn 46 triệu đồng/người/năm. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục, thể thao, các thiết chế văn hóa từng bước được quan tâm đầu tư. 
 
Đông đảo người dân và các đại biểu tham dự Ngày hội
Đông đảo người dân và các đại biểu tham dự ngày hội

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu
 
Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể quan tâm vận động và xây dựng. Đến nay 6/6 tổ dân phố đã xây dựng hương ước. Năm 2019 có 6/6 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, 6/6 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiêu biểu”, 93% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
 
Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, các phong trào có chiều hướng phát triển tốt...
 
Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thị trấn Chợ Chùa tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng và vinh dự khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại thị trấn Chợ Chùa.
 
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong thời gian qua, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc.
 
Ngày hội là dịp sinh hoạt cộng đồng thiết thực, ý nghĩa, nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó của dân tộc ta. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm, dành nhiều thời gian về dự ngày hội, chung vui cùng với bà con tại các khu dân cư..  
 
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con nhân dân thị trấn Chợ Chùa nói riêng và huyện Nghĩa Hành nói chung, đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 
 
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng, người dân địa phương vẫn còn nhiều kiến nghị, trăn trở, do đó chính quyền thị trấn Chợ Chùa và huyện Nghĩa Hành cần lắng nghe, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Nhân dịp này, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Nghĩa Hành; thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Thời (89 tuổi) ở xã Hành Minh; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 suất quà cho 5 gia đình tiêu biểu của huyện Nghĩa Hành; Quỹ “ Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Nghĩa Hành tặng quà cho 30 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
H.P

.