Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp

03:10, 24/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 24.10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành trọng thể phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024.
Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng với 243 đại biểu hội viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 440.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
 
Nhiệm kỳ qua, cùng với quá trình đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cụ thể hóa các chủ trương công tác thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 
Tổ chức Hội các cấp của tỉnh đã tích cực thể hiện vai trò, thế mạnh  của thanh niên đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Ngãi. 
 
Với khẩu hiệu hành động “ Thanh niên Quảng Ngãi- Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, tạo không khí thi đua sôi nổi, đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đông đảo tầng lớp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức Hội.
 
Nhiều hoạt động diễn ra rộng khắp như: Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, diễn đàn “ Lý Sơn- Trái tim của Tổ quốc” và nhiều hoạt động khác đã góp phần đưa công tác Hội của tỉnh đến gần với thanh niên, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên toàn tỉnh. 
 
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019- 2024 ra mắt Đại hội
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019- 2024 ra mắt Đại hội

Các hoạt động an sinh xã hội của Hội phát triển cả về lượng và chất, tạo được dấu ấn đậm nét, thể hiện tính đặc thù của Quảng Ngãi như công trình thanh niên “ Nụ cười Sông Trà”, phong trào “ Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, công trình “ Điện thắp sang đường quê”,… Các hoạt động “Thắp lửa truyền thống”, “ Đền ơn đáp nghĩa- Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức với ý nghĩa giáo dục cao, triển khai từ cơ sở đến cấp tỉnh.
 
Những chương trình vận động, hỗ trợ thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp được triển khai đa dạng, đem lại kết quả tích cực với hàng nghìn thanh niên được học nghề, giới thiệu việc làm, xất khẩu lao động, vay vốn sản xuất và hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp.
 
Từ những hoạt động đó, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được phát hiện, tôn vinh và giới thiệu rộng rãi, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Quảng Ngãi thời kỳ mới.
 
Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ mới “Thanh niên Quảng Ngãi: Đoàn kết - Sáng tạo  - Khởi nghiệp - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội LHTNt Nam tỉnh lần thứ XI, xác định mục tiêu sẽ xây dựng lớp thanh niên Quảng Ngãi có bản lĩnh, yêu nước, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; có hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh; có sức khỏe; có kỹ năng; có năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; tự tin hội nhập quốc tế.
 
Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Quảng Ngãi tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Các cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
Các cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã ghi nhận những kết quả của Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong phong trào thanh niên và hoạt động của tổ chức Hội LHTN thời gian qua. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị tại Đại hội này, các cán bộ Hội, hội viên cần đánh giá chính xác những kết quả đạt được, tìm ra đúng nguyên nhân của hạn chế để xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới và đề ra các giải pháp phù hợp, xây dựng các chương trình hành động đúng, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, chính đáng của thanh niên trong tỉnh. Đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên ngày càng hiệu quả hơn, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của hội, góp phần tích cực hơn vào thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh nhà.
 
Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tặng Hội LHTN Việt Nam tỉnh bức trướng với dòng chữ: "Thanh niên Quảng Ngãi: Đoàn kết - Sáng tạo  - Khởi nghiệp - Hội nhập - Phát triển ".
 
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh cũng đã ghi nhận những kết quả trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các cấp Hội LHTN trên địa bàn tỉnh tham gia vào sự phát triển KT- XH địa phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc. 
 
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Hội cần tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai việc thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Quảng Ngãi có bản lĩnh, yêu quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm, nhân ái, có sức khỏe, kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ mới. 
 
Đồng thời, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh cần tích cực, chủ động triển khai các hoạt động tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong học tập, lao động, công tác,… Quan tâm xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh vững mạnh về tổ chức và hành động. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động gắn với nhu cầu của hội viên, thanh niên, coi trọng tính làm chủ, phát huy vai trò của hội viên, thanh niên, tạp điều kiện để thanh niên chia sẻ những mong muốn, nguyện vọng, từ đó, gắn bó hơn với Hội. 
 
Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa XI gồm 43 thành viên. Đồng chí Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa X tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa XI. 
 
Đại hội cũng thống nhất hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức đại diện cho thanh niên Quảng Ngãi tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.
 
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Đoàn và công tác thanh niên; Trung ương Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen ghi nhận và động viên những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2014- 2019. 
H.P- Đ.Tươi

.