Bão số 5 mạnh thêm, đi vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

08:10, 30/10/2019
.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, bão số 5 (Matmo) khả năng mạnh thêm và sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây của bão số 5 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. 

Hồi 4 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định- Ninh Thuận khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Cam-pu-chia. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 2. Gió mạnh trên biển Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. 

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. 

Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày 30 - 31/10:

Trên đất liền có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông, cần đề phòng có lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 - 4, từ chiều 30/10 tăng lên cấp 5, cấp 6; vùng ven biển cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 (riêng khu vực huyện Đức Phổ, Mộ Đức có gió cấp 6, giật cấp 7, vùng ven biển cấp 6 - 7, giật cấp 8- 9 ). 

Vùng biển có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 2 - 5 km, gió bắc đến đông bắc cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 3.0 - 5.0 m, biển động rất mạnh. Cần đề phòng có sạt lở ở vùng ven sông, ven biển. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 - 3 Khoảng từ chiều tối và đêm ngày 31/10, tình hình mưa, gió có khả năng giảm dần. Cảnh báo: Từ ngày 3-6/11 đề phòng khả năng tiếp tục xuất hiện có mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh.

PV

 


.