Sơn Tây kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng

10:09, 05/09/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 5.9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng huyện Sơn Tây  (5.9.1959- 5.9.2019).
Về dự lễ có đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Sơn Tây qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Sơn Tây.
 
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ hào hùng và những thành tựu trong suốt 60 năm xây dựng, quê hương. 
 
Ngày 19.8.1959 tại thôn Tà Ngàm xã Sơn Lập, đơn vị vũ trang đại đội 89 được thành lập trở thành lực lượng nòng cốt, hỗ trợ công tác truyên truyền vũ trang và phong trào đấu tranh của quần chúng trên địa bàn huyện Sơn Tây. Đảng bộ huyện đã hướng dẫn nhân dân tẩy chay cuộc bầu cử của địch; đồng phối hợp với  quân và dân Trà Bồng sử dụng chông, thò, bẩy đá, giáo mác, cung tên, đánh trả quyết liệt các mũi tiến quân của địch. 
 
Ngày 5.9.1959, địch từ huyện lỵ Sơn Hà kéo lên cùng với quân đồn trú tại chỗ càn quét, nhân dân thực hiện “Vườn không nhà trống” chiến đấu trên tất cả các ngả đường. Lực lượng đơn vị 89 và du kích các xã bao vây tấn công địch ở đồn Huy Măng và Bãi Màu, cắt đường tiếp tế lương thực. Nhân dân nỗi tù và, trống, mõ uy hiếp, địch hoảng hốt tháo chạy về huyện lỵ Sơn Hà, huyện Sơn Tây hoàn toàn giải phóng, góp phần làm nên khởi nghĩa Trà Bồng và miền tây Quảng Ngãi lịch sử.
 
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ kỷ niệm
 
Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng nhấn mạnh: Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, năm 1976 huyện Sơn Tây sáp nhập với huyện Sơn Hà. Sau khi thành lập, cùng với các chính sách miền núi, đồng bào thiểu số, Đảng bộ, quân và dân huyện Sơn Tây đã kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới.
 
Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 16 đến 17%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đến nay đang dịch chuyển dần theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. 
 
Toàn huyện có 39 km đường Trường Sơn Đông, nhiều tuyến đường huyện nâng cấp và mở rộng; 100% xã có đường giao thông được cứng hóa; có tuyến xe buýt Quảng Ngãi- Sơn Tây, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng. 
 
Trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã có những bước tiến quan trọng, tạo được những dấu ấn mới trong quá trình phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác giảm nghèo hằng năm giảm 5-6% hộ nghèo, hiện nay còn 43,31% hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020. 
 
Trong thời gian đến, huyện Sơn Tây phấn đấu thực hiện 4 giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện, trong đó tập trung tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng giáo dục; y tế; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Kà Dong; tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên... 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Chia vui với cán bộ và nhân dân huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện đã vượt qua khó khăn, vươn lên đạt những thành tích khích lệ.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Sơn Tây tiếp tục phát huy tinh thần anh hùng, dũng cảm, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, khơi dậy và sử dụng hiệu quả nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn nữa.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân; UBND huyện Sơn Tây tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày giải phóng huyện Sơn Tây. 
 
MAI HẠ- H.P

.