Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh: Đại hội lần thứ II

10:09, 09/09/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 7.9, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở.

TIN LIÊN QUAN

 Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội.                                                          Ảnh: X.THIÊN
Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: X.THIÊN
Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh hiện có 160 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống anh hùng, tích cực vận động các nguồn lực thực hiện hoạt động tri ân, chăm lo đời sống cho hội viên.

Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đề ra mục tiêu làm tốt công tác tri ân các gia đình hội viên có công với cách mạng, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên, giúp giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II gồm 11 người. Ông Vương Đình Bường tái đắc cử chức Chủ tịch Hội.

X.THIÊN
 

.