Tự hào đi lên

08:04, 30/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cách đây 44 năm là một dấu ấn lịch sử chói lọi. Dấu ấn đó, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của hàng triệu người dân đất Việt. Tiếp nối truyền thống cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thế hệ hôm nay vững bước đi lên đầy tự hào.

TIN LIÊN QUAN

Có được đại thắng mùa Xuân 1975 là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự kết hợp của khối đoàn kết toàn dân gắn liền với sức mạnh thời đại.... Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi đó của Cách mạng Việt Nam đã khẳng định vấn đề có tính chân lý, một nước tuy nhỏ, nhưng nếu đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với ý chí quyết tâm cao độ và đồng lòng, sức sáng tạo vô tận, đặc biệt dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sẽ đem đến thắng lợi vang dội.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Hữu Khoa
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Hữu Khoa


Chiến thắng 30 tháng 4 đã  khẳng định chân lý: “Bất kỳ một quốc gia nào, dù có hùng mạnh đến đâu, nếu dùng bạo lực để áp đặt ý chí của mình lên dân tộc khác thì cuối cùng nhất định thất bại” (Tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội thảo khoa học: Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đăng trên Tạp chí Xưa và Nay, số tháng 4.2005).

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, Hội đồng hòa bình thế giới đã ca ngợi: “Hai tiếng Việt Nam luôn luôn cổ vũ, động viên tất cả các dân tộc tiến bộ trên thế giới” (Thế giới ca ngợi thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, Nxb Sự thật, H.1977, tr.92, 106, 116, 170, 231, 275, 278, 291, 292).

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta diễn ra trong vòng gần hai tháng (58 ngày đêm, từ ngày 4.3.1975, ta mở Chiến dịch Tây Nguyên đến ngày 30.4.1975), mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giành toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhất, nhưng đầy vẻ vang và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng này đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn 117 năm của các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược trên đất nước ta.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước ta bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh và đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Xây dựng chế độ mới của dân, do dân và vì dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và biển đảo quốc gia và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Suốt 44 năm qua, tinh thần của đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã quy tụ lòng dân và tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau 44 năm, từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh, từ một đất nước đói nghèo lạc hậu vì chiến tranh kéo dài và hàng trăm năm bị chủ nghĩa thực dân đô hộ, Việt Nam đã sớm hồi sinh, làm nên những bước phát triển diệu kỳ.

Đặc biệt sau 32 năm đổi mới, từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với GDP chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trụ sở UBND TP.Hồ Chí Minh - nơi chứng kiến những thời khắc lịch sử của dân tộc.           Ảnh: Hữu Khoa
Trụ sở UBND TP.Hồ Chí Minh - nơi chứng kiến những thời khắc lịch sử của dân tộc. Ảnh: Hữu Khoa


Đến năm 2018, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 245 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 2.580 USD, khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đã được thu hẹp đáng kể. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm xuống còn 14,8%; tỷ trọng các khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng lên 85,2%.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh, từ mức trên 60% vào những năm đầu đổi mới xuống mức dưới 7% hiện nay. Nền kinh tế Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá có triển vọng tốt, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Nếu duy trì được đà tăng trưởng như ba thập niên qua, thì đến năm 2045 - kỷ niệm mốc lịch sử 100 năm Việt Nam độc lập (1945 - 2045), quy mô GDP của Việt Nam ước sẽ đạt khoảng 2.500 tỷ USD, còn thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 18.000 USD.

Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, y tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đầu tư của Nhà nước cho an sinh xã hội ngày càng tăng. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có bước phát triển. Bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng hơn. Quốc phòng, an ninh được tăng cường theo hướng hiện đại; độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Việt Nam là một người bạn tin cậy với các nước trên thế giới vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Để làm cho đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, tươi đẹp hơn, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã không ngừng hoàn thiện các thể chế, chính sách mới liên quan đến những vấn đề thực tiển đang đặt ra, như các Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”…

Về tổ chức bộ máy, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, quy định về  tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực tế, thời gian qua, bên cạnh lãnh đạo đất nước hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội, Đảng ta cũng ghi dấu ấn lớn trên mặt trận phòng chống tham nhũng, lãng phí, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ngày càng tăng trưởng.                                                                                                    Ảnh: TL
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ngày càng tăng trưởng. Ảnh: TL

Phát huy niềm tự hào, truyền thống và giá trị lịch sử của Đại thắng  mùa Xuân 1975, mỗi người Việt Nam hôm nay cần ra sức xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và quyết tâm giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 30.4 năm nay cũng là dịp để mỗi người dân con Lạc, cháu Hồng đất Việt ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, là dịp để mỗi người và mọi người, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.

Hơn 95 triệu người con Việt Nam nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh lịch sử đó như đã từng làm trong thế kỷ XX. Chúng ta quyết tâm làm theo di huấn của ông cha:


“Thái bình nên gắng sức
 Non nước vững ngàn thu”.

NGUYỄN VĂN THANH

 


.