Tưởng niệm 51 năm thảm sát Mỹ Lai

10:03, 16/03/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL tổ chức Lễ tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại cách đây 51 năm (16.3.1968-16.3.2019).
Dự Lễ tưởng niệm có Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cùng đông đảo nhân dân, học sinh xã Tịnh Khê.

 

Lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ
Lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ
 
Cách đây 51 năm, quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai sát hại 504 thường dân vô tội, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, hàng trăm ngôi nhà, gia súc, lương thực bị đốt sạch, giết sạch. Vụ thảm sát Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như triệu trái tim nhân loại khắp nơi trên thế giới. 
 
Tại Lễ tưởng niệm, cựu binh Mỹ Mike Boehm như thường lệ đã tấu khúc vĩ cầm tưởng niệm cho tất cả thường dân bị thảm sát. Các đại biểu đã cùng nhau dành một phút mặc niệm và dâng hoa, thắp nén nhang tưởng nhớ đến 504 đồng bào vô tội trước tượng đài Sơn Mỹ.
 
Cựu binh Mỹ Mike Boehm tấu khúc vĩ cầm trước tượng đài Sơn Mỹ
Cựu binh Mỹ Mike Boehm tấu khúc vĩ cầm trước tượng đài Sơn Mỹ

 

Những nhân chứng còn sống trong vụ thảm sát Sơn Mỹ thắp hương cho những người đã khuất
Những nhân chứng còn sống trong vụ thảm sát Sơn Mỹ thắp hương cho những người đã khuất
 
Lễ tưởng niệm là dịp để bày tỏ tình cảm yêu thương, tưởng nhớ những người đã khuất, cùng nguyện cầu cho hòa bình. Quan trọng hơn là, nhắc nhở thế hệ hôm nay có những hành động thiết thực để hàn gắn những vết thương năm xưa, xây đắp cuộc sống yên vui, hạnh phúc.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.