Tung tin giả sẽ bị xử lý nghiêm

10:03, 20/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, nhiều thông tin không đúng sự thật, thông tin giả lan truyền trên mạng khiến nhiều người hoang mang. Mặc dù Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Tuy nhiên, nhằm câu view, gây nhiễu loạn xã hội..., nhiều chủ tài khoản vẫn tung tin giả mạo, những thông tin không đúng sự thật...

Mạng xã hội hiện đang phát triển như vũ bão, kết nối khắp hành tinh. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có số người sử dụng Facebook nhiều nhất thế giới. Mặt lợi của mạng xã hội đã rõ, nhưng mặt trái của nó cũng nguy hại khôn lường.

Chẳng hạn như, việc tung tin giả, xuyên tạc sự thật lan truyền trên mạng xã hội kích động những đối tượng bất mãn, một số phần tử cực đoan, thiếu hiểu biết như trong các vụ lợi dụng vấn đề môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, phản đối Dự thảo Luật về Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc hay chính Luật An ninh mạng trong quá trình dự thảo, lấy ý kiến...

Mới đây nhất, trên Facebook xuất hiện một trang giả mạo có tên "Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam" đưa bài "Cảnh giác với chiêu bài "bảo vệ nước mắm truyền thống"" với những thông tin sai sự thật, nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Còn tại Quảng Ngãi, một tài khoản Zalo của nữ nhân viên kinh doanh bất động sản ở huyện Tư Nghĩa tung thông tin giả về tập đoàn nước ngoài đầu tư “khu siêu nghỉ dưỡng ven biển TP.Quảng Ngãi, đã gây dư luận không tốt...

Mạng xã hội là không gian ảo, nhưng nếu cá nhân vi phạm thì sẽ bị xử lý... thật. Tại Điều 8, Luật An ninh mạng quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm mà người sử dụng Facebook hay mắc phải như: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Và “Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật” (Điều 9).

Luật An ninh mạng đã có hiệu lực gần 3 tháng. Đã đến lúc người dùng mạng phải có ý thức cao đối với hành vi của mình khi sử dụng mạng xã hội. Người dùng phải cận trọng với việc đưa tin lên mạng, hay chia sẻ với người khác những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là về những vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kinh tế đất nước và trật tự xã hội.


HOÀNG TRIỀU
 


.