Trình UNESCO hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh vào cuối năm 2019

02:03, 04/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 1.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh năm 2019. Tham dự hội nghị có các chuyên gia đến từ Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.                                                      ẢNH: X.THIÊN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. ẢNH: X.THIÊN


Theo Ban Quản lý Dự án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, thời gian qua, các đoàn chuyên gia đã tiến hành khảo sát 110 vị trí trên địa bàn 9 huyện, thành phố của tỉnh. Các nhà khoa học đã xác định 81 vị trí di sản có nhiều giá trị địa mạo, cảnh quan kỳ thú và khẳng định Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh có đầy đủ tiềm năng, giá trị di sản cả về địa chất lẫn văn hóa, khảo cổ học. Hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh sẽ được hoàn thiện và trình UNESCO  vào tháng 11.2019.

Tại hội nghị, các chuyên gia khuyến cáo, để xây dựng thành công Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh cần phải khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ cho Ban quản lý dự án; xử lý môi trường ở các điểm tham quan; đẩy mạnh công tác quảng bá, giáo dục cho cộng đồng về mục tiêu của dự án là hướng đến phát triển bền vững...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao Sở VH-TT&DL xây dựng đề án về nhân lực cho Ban quản lý dự án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, kinh phí thực hiện các hạng mục tại thực địa để trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; công tác lập hồ sơ dự án phải đảm báo tính khoa học và sát đúng thực địa...

* Sáng cùng ngày, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức buổi giao lưu khoa học với chủ đề "Công viên địa chất toàn cầu và triển vọng về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh".

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia đã giới thiệu khái quát về mạng lưới công viên địa chất toàn cầu của UNESCO; giá trị của Công viên địa chất Sa Huỳnh - Lý Sơn. Qua đó giúp các giảng viên và sinh viên cập nhật kiến thức khoa học về các giá trị di sản của Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh.


X.THIÊN


 


.