Triển khai Luật Quốc phòng năm 2018

08:03, 28/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 27.3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để  triển khai Luật Quốc phòng năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố...

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: BÁ SƠN
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: BÁ SƠN


Tại hội nghị Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 (sửa đổi); Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 Chương, 40 Điều; có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Luật thể hiện đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, LLVT nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan. Luật có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường...

Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng cũng sơ lược về đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 để các đại biểu, báo cáo viên tuyên truyền...


BÁ SƠN

 


.