Khởi công xây dựng 150 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

10:03, 15/03/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.3, tại xã Trà Lâm (Trà Bồng), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2014.
Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm lễ khởi công xây dựng 150 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở các huyện miền núi trong tỉnh gồm: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng và hội viên cựu chiến binh nghèo trong tỉnh Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi.
 
Mỗi hộ dân được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Dự kiến công trình hoàn thành trước 30.6.2019. 
 
Trao Bảng tượng trưng xây dựng 150 nhà Đại Đoàn kết cho các hộ nghèo
Trao bảng tượng trưng xây dựng 150 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

 

Từ nguồn hỗ trợ này, người dân sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn trong những ngôi nhà mới
Từ nguồn hỗ trợ này, người dân sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn trong những ngôi nhà mới
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng, xã hội nhằm động viên giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; qua đó giúp họ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
 
Được biết, trong thời gian quan, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được 127 tỷ đồng và thực hiện chương trình an sinh xã hội là 353 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới 585 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 442 nhà; hỗ trợ xây dựng 2.084 nhà tránh lũ; hỗ trợ con giống, hỗ trợ việc học tập cho học sinh nghèo, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất… góp phần thiết thực giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
Thúy Hằng

.