Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

05:03, 23/03/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 22.3, Đoàn  công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Lâm Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh, giai đoạn 2012- 2018.
Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Trong giai đoạn từ 2012-2018, tổng kinh phí huy động để thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh là trên 2.588 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã  đầu tư 1.055 công trình thiết yếu cho các huyện miền núi, xã, thôn đặc biệt khó khăn; đồng thời thực hiện đầu tư 796 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 37.000 lượt hộ nghèo và nhân rộng 15 mô hình giảm nghèo với trên 500 hộ tham gia. 
 
Nhờ cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, thu nhập bình quân đầu người  của hộ nghèo ở các huyện miền núi năm 2018 tăng 1,6 lần so với đầu giai đoạn vào năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi của tỉnh giảm bình quân là 5,76% / năm, trong giai đoạn 2012-2018.
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Trung ương bổ sung kinh phí đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu xây dựng củng cố hệ thống thông tin cơ sở, rút ngắn khoảng cách về đảm bảo và thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền; Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 15 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm  nghèo trên địa bàn huyện nghèo và thôn xã đặc biệt khó khăn cần thống nhất trên một địa bàn thụ hưởng là huyện nghèo.
 
Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đã đánh giá cao kết quả về công tác giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh trong giai đoạn 2012- 2018; đồng thời nhấn mạnh việc phát triển kinh tế rừng và độ che phủ rừng của tỉnh thời gian qua khá hiệu quả, do đó tỉnh nên tiếp tục đẩy mạnh việc giao khoán, bảo vệ rừng cho người dân; Có chính sách thu hút doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ở khu vực miền núi để làm “bà đỡ” trong việc giải quyết đầu ra nông sản cho người dân và tạo việc làm cho lao động miền núi;…
 
Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cũng đề nghị tỉnh tập trung đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất và chọn cây, con trồng chủ lực để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số; Thay đổi cách tiếp cận đối tượng trong việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người dân miền núi.
H.P

.