Lễ khởi động năm thanh niên tình nguyện 2019

12:01, 26/01/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.1, Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2019 và hành trình “Tuổi trẻ Quảng Ngãi nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại huyện Sơn Hà.
 
 
Đến dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, cùng lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo huyện Sơn Hà. Tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao cờ xuất quân thực hiện Năm thanh niên tình nguyện.
 
Theo đó, thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2019, các cơ sở đoàn sẽ thực hiện 37 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế và 12 thanh niên khuyết tật, hơn 10.000 ý tưởng, sáng kiến, 3 mô hình khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện ít nhất 37 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; gần 1.000 công trình thanh niên các cấp.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao cờ xuất quân thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2019
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao cờ xuất quân thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2019
 
Tại đây, Ngân hàng SHB chi nhánh Quảng Ngãi; Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Bưu chính viễn thông tỉnh đã trao hỗ trợ 250 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh.
 
Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã trao tặng 450 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng và 1.500 cây bánh tét cho các em học sinh, thanh niên công nhân, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
Bà Bùi Thi Hồng Vân trao quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Hà.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Sơn Hà.
 
Buổi lễ nhằm phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Hội Liên hiệp TNVN các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 – 2024, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh. Đồng thời khơi dậy lòng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 
Tin,ảnh: CAO PHẬN

.