Gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ

08:01, 30/01/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 29.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu năm 2018, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.
 
Trong không khí đầm ấm, thân mật của buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu năm 2018. 
 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng thông báo khái quát một số tình hình KT- XH, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2018. Năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt MTTQ, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh, Quảng Ngãi từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, tạo nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định, có được kết quả đó, bên cạnh sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh thì sự động viên, khích lệ, ủng hộ to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ là yếu tố quan trọng. 
 
Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi chọn chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc“.
 
Để  đạt được mục tiêu, chỉ tiêu này, Tỉnh ủy đã đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế; 7 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa, xã hội, thông tin-truyền thông, khoa học- công nghệ, tài nguyên và môi trường; 6 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể và các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; công tác nội chính, đối ngoại. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi gặp mặt
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Các đồng chí tham dự buổi gặp mặt
Các đồng chí tham dự buổi gặp mặt
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ quan tâm, theo dõi, giám sát; đặc biệt là giúp đỡ, góp ý đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2019 của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cùng nhau đoàn kết phát huy các thế mạnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
 
H.P

.