Quảng Ngãi: Những sự kiện nổi bật năm 2018

08:12, 30/12/2018
.

1. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Trương Quang Trọng – người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương núi Ấn- sông Trà”. Hội thảo do Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức. Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ thêm về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Trương Quang Trọng (1906 – 1931) - một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.  

Các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia, “Đồng chí Trương Quang Trọng – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương núi Ấn- sông Trà”.
Các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia, “Đồng chí Trương Quang Trọng – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương núi Ấn- sông Trà”.


Cũng trong năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Công Phương (12.9.1888 – 12.9.2018) và 120 năm ngày sinh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quy (23.1.1898-23.1.2018)...

2. Tổ chức sơ kết việc thực hiện 4 kết luận và 5 nghị quyết chuyên đề. Trong năm 2018, Tỉnh ủy tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện các kết luận và nghị quyết chuyên đề  của Tỉnh ủy (khóa XIX). Theo đánh giá chung việc triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (2017-2018) và biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

3. Kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng khá. Năm 2018, Quảng Ngãi có 16/18 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng hơn 19.825 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán.

4. Tổ chức thành công Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2108. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá kết quả xây dựng và hoạt động Khu vực phòng thủ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ. Nội dung diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đánh giá cao.

Lãnh đạo huyện Ba Tơ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.                      Ảnh: PT.Triều
Lãnh đạo huyện Ba Tơ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Ảnh: PT.Triều


5. Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Di tích có 11 địa điểm, nằm trên địa bàn thị trấn Ba Tơ, xã Ba Động, Ba Thành, Ba Vinh của huyện Ba Tơ. Sự kiện này một lần nữa khẳng định những giá trị đặc biệt của các di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

6. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4.2018, nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí về thời gian, chi phí không chính thức, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh.


7. Khánh thành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 139km, với điểm đầu ở thị trấn Túy Loan (Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), đến điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Dự án có tổng mức đầu tư 34.500 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào vận hành rút ngắn thời gian lưu thông từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi và ngược lại chỉ còn hơn một giờ đồng hồ.
 

Lượng khách du lịch đến tham quan đảo Lý Sơn ngày càng tăng.
Lượng khách du lịch đến tham quan đảo Lý Sơn ngày càng tăng.


8. Quảng Ngãi đạt cột mốc 1 triệu lượt khách du lịch. Năm 2018, lượng khách đến Quảng Ngãi tham quan tăng mạnh, ước đạt 1 triệu lượt người, đạt 117% so với kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế tăng 25%. Tổng doanh thu du lịch đạt 950 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ. Riêng huyện đảo Lý Sơn đón trên 180 nghìn lượt khách, tăng 7%.


 BÁO QUẢNG NGÃI

 


.