Mưa lớn, thêm nhiều điểm sạt lở mới ở Ba Tơ

11:12, 10/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Mưa lớn liên tục khiến cho tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông trên địa bàn huyện Ba Tơ thêm nghiêm trọng.

 
Mưa kéo dài từ tối 9.12 đến trưa 10.12 tiếp tục gây ra 9 điểm sạt lở lớn ở tuyến đường chính dẫn từ Ba Tơ đi Ba Nam. Dòng nước lũ lớn cũng khiến cho cầu Nước Rang, xã Ba Vinh bị sạt lở. Hiện chính quyền đã chốt chặn và cắm bảng nguy hiểm để đề phòng người dân qua lại.
 
Mưa lớn cũng khiến cho nhà văn hóa xã Ba Khâm bị sạt lở bồi lấp hoàn toàn. Ngoài ra, đến sáng 10.12, trường TH Ba Trang cũng bị hư hỏng nặng do khối lượng đá từ núi sạt lở lấn trường.
 
Xem video: 
 

 

Sạt lở nghiêm trọng ở tuyến Ba Dinh- Ba Giang với chiều dài hơn 300m
Sạt lở nghiêm trọng ở tuyến Ba Dinh- Ba Giang với chiều dài hơn 300m

 

Tuyến Ba Tơ- Ba Trang cũng đang bị tê liệt với hơn 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ
Tuyến Ba Tơ- Ba Trang cũng đang bị tê liệt với hơn 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ

 

Hàng nghìn mét khối đất đá tràn ra đường chưa thể khắc phục
Hàng nghìn mét khối đất đá tràn ra đường chưa thể khắc phục
 
Trước đó, các điểm sạt lở lớn ở xã Ba Giang và tuyến đường Ba Tơ- Ba Trang chia cắt nhiều điểm vẫn chưa được khắc phục. Ông Huỳnh Thương- Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết: Huyện đã đi kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn. Hiện mưa chưa dứt nên chúng tôi không thể can thiệp, tránh hiện tượng sạt lở nặng hơn khi đưa cơ giới vào múc lượng đất đá đổ ra đường.
 
Chỉ trong 2 ngày mưa liên tiếp, trên địa bàn huyện Ba Tơ đã xảy ra hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và thiệt hại tài sản công ở một số địa phương. Hiện thời tiết vẫn còn rất bất lợi nên chính quyền và ngành chức năng chưa thể điều động phương tiện cơ giới khắc phục các điểm sạt lở. Do đó, tuyến giao thông từ trung tâm huyện dẫn về một số xã như Ba Lế, Ba Giang, Ba Trang, Ba Khâm… tạm thời bị tê liệt.
 
 
 
An Điền

.