Không khí lạnh tăng cường, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp

11:12, 09/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đài KTTV Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong những ngày tới các tỉnh Trung Trung Bộ trong đó có Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tình hình thời tiết còn diễn biến rất phức tạp.

TIN LIÊN QUAN

 
Từ tối 8/12 đến nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông tầng thấp kết hợp hội tụ trong đới gió tây nên trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 20 giờ 8/12 - 20 giờ 9/12/2018, phổ biến 100 - 200mm, Cá biệt một số nơi mưa lớn hơn như: Trà Bồng 224 mm, Sơn Giang 313 mm, Ba Tơ 416 mm, Minh Long 424mm. Mực nước lúc 19 giờ 9/12 Sông Vệ 4.86m, trên BĐ 3 là 0.36m; sông Trà Câu 6.22 m, trên BĐ 3 là 0.72m. 

 

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi bị ngập nặng vào tối 9/12.
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi bị ngập nặng vào tối 9/12.

 

Trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng ngày 11/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
 
Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 11/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 11/12 (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 
PV
 

 


.