Thêm 2 tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 9

09:11, 25/11/2018
.

 


(Baoquangngai.vn) – Theo tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, tính đến ngày 25.11, Quảng Ngãi có 3 tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng của bão số 9. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, 2 tàu cá gặp nạn là tàu mạng số hiệu QNg 98122 TS, công suất 430 CV, trên tàu có 7 ngư dân và tàu QNg 98130 TS, công suất 410 CV, trên tàu có 2 ngư dân. Cả 2 chiếc tàu trên đều do ông Võ Bé, sinh năm 1986, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ làm chủ. 

Hai tàu cá xuất bến tại Mân Quang, TP. Đà Nẵng vào ngày 4.11, hành nghề giã cào đôi. Lúc 15 giờ ngày 24.11, hai tàu bị hỏng máy khi cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 61 hải lý. Thời tiết khu vực tàu bị sự cố diễn biến xấu, sóng lớn.

Sau khi nhận được đề nghị cứu hộ, cứu nạn từ 2 tàu trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì thông tin liên lạc với 2 tàu và chỉ đạo Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Đức Phổ) kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực 2 tàu bị sự cố đến hỗ trợ. Hiện 2 tàu đang được tàu lai dắt về đảo Cồn Cỏ. 
 
Trước đó, vào chiều 22.11, chiếc tàu bị chìm là mang số hiệu QNg 97229 TS do ông Võ Văn Chở, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi làm chủ trên đường chạy về Sa Kỳ tránh bão số 9, tàu bị phá nước và chìm, được tàu QNg 92305 TS cứu vớt, đưa về Sa Kỳ an toàn.
 
Hiện số tàu cá của Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển là 407 tàu với 3.238 lao động, trong đó vùng biển quần đảo Hoàng Sa 28 tàu, với 255 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa 69 tàu có 875 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam 15 tàu, với 102 lao động.
 
Lực lượng biên phòng đã liên lạc được với tất cả các tàu ở khu vực các tỉnh phía Nam, nơi đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9. 
 
A.KIỀU
 
 
 

.