Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại Đức Phổ và Sở Công thương

09:08, 27/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 24.8, tiếp tục chương trình giám sát việc công khai các kết luận thanh tra, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Đức Phổ và Sở Công thương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Sở Công thương. Ảnh: Bá Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Sở Công thương. Ảnh: Bá Sơn


Năm 2017, huyện Đức Phổ xây dựng kế hoạch thực hiện 4 cuộc thanh tra và 1 cuộc thanh tra năm 2016 chuyển sang, nhưng chỉ thực hiện được 1 cuộc thanh tra, do phải tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đông người của công dân. Sau thanh tra, huyện ban hành kết luận và công khai kết luận tại cuộc họp; đưa lên trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết tại trụ sở làm việc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Đối với Sở Công thương, năm 2017 đã tiến hành 9 cuộc thanh tra. Sau thanh tra, sở đều ban hành các kết luận thanh tra, công khai theo đúng thời hạn; các kết luận thanh tra đều được các đối tượng thanh tra tự giác chấp hành.

BÁ SƠN

 


.