Tặng quà nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

09:07, 17/07/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có hướng dẫn thực hiện việc tặng quà nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) cho các đối tượng chính sách.

Về quà tặng của Chủ tịch Nước:

Mức tiền quà 400.000 đồng tặng các đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2018, nhưng chưa hoàn thiện thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức tiền quà 200.000 đồng tặng các đối tượng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)

Quà tặng của tỉnh:

Mức tiền quà 300.000 đồng/suất tặng cho các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả (kể cả thương binh đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp; trong quân đội và công an nhân dân)

Bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Gia đình liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và thờ cúng liệt sĩ.

Ngoài ra, tỉnh còn tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu (mỗi huyện, thành phố chọn 5 gia đình). Mức tiền quà bằng tiền mặt: 1.500.000 đồng/suất.

PV

 


.