Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

02:07, 19/07/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.7, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thượng tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt (Sengnouane XAYALAT), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, lãnh đạo các tỉnh: Bolikhamxay, Attapeu, Khammuouan và Houaphan. 
 
Đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao nước bạn Lào có Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và lãnh đạo các sở ban ngành. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
 
 
Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ báo cáo khái quát với đoàn công tác của nước bạn Lào về một số nét chính về kinh tế-xã hội của tỉnh, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Quảng Ngãi với các địa phương bạn Lào.
 
Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 9,23% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng công nghiệp-Xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội Việt Nam.
 
Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt
Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt (thứ 2 bên trái) phát biểu tại buổi thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tỉnh Quảng Ngãi luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc  phát triển hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Lào. Trong thời gian thiết lập quan hệ đối ngoại với các tỉnh Champasak và Attapeu, tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác hữu nghị với các địa phương Lào. Chỉ tỉnh riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã cử 3 đoàn với 42 lượt cán bộ sang thăm, làm việc và hoạt động nhân đạo tại các tỉnh Champasak và Attapeu. 
 
Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng đón tiếp và làm việc với 3 đoàn công tác của 2 tỉnh này đến thăm, chúc Tết Nguyên đán, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. Bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ mong muốn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại giữa 2 nước Việt Nam-Lào nói chung; tăng cường ngoại giao Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể và Nhân dân; thúc đẩy hợp tác, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh đầu tư; tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường đoàn kết đặc biệt và hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương bạn Lào với tỉnh Quảng Ngãi để cùng phát triển.
 
Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt đã chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời khẳng định mối quan hệ, tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào.
 
Phó chủ tịch Quốc hội Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt mong muốn trong thời gian đến, Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.