Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

04:03, 19/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (16-17.3), Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bức trướng Đại hội cho Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: BS
Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bức trướng Đại hội cho Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: BS


Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động; hướng về cơ sở; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CB, CCVC, NLĐ. Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 70 công đoàn cơ sở, với 4.825 đoàn viên. Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.610 CB, CCVC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; xét chọn, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 6 nhà “Mái ấm Công đoàn”... Các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo đoàn viên, CB, CCVC, NLĐ tham gia...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là hướng về cơ sở; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt; tiếp tục xây dựng đội ngũ CB, CCVC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; đẩy mạnh thực hiện  các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 người, ông Vũ Hoài Phương tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội bầu 18 đại biểu đi dự đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII. Dịp này Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Đại hội bức trướng “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bá Sơn

 


.