Khai mạc trưng bày hoa, cây cảnh xuân Mậu Tuất 2018

01:02, 12/02/2018
.

Baoquangngai.vn)- Sáng 12.2, UBND Thành phố Quảng Ngãi đã khai mạc trưng bày hoa, cây cảnh xuân Mậu Tuất 2018 tại công viên Ba Tơ (Tp. Quảng Ngãi).

TIN LIÊN QUAN

Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. 
 
Xuân Mậu Tuất 2018, TP. Quảng Ngãi đã trang trí, trưng bày hoa cây cảnh tại công viên Ba Tơ với chủ đề "Tết quê hương, xuân yêu thương".
 
Công viên được trang trí với 20 tiểu cảnh, trong đó có 8 tiểu cảnh đại hợp thành 3 đại cảnh lớn, liên kết hài hài hoà với nhau, thể hiện được ý tưởng lấy từ cảm hứng giai điệu liên khúc nhạc “Tết quê hương, xuân yêu thương”.

 

Các đại biếu cắt băng chính thức khai mạc vườn hoa Ba Tơ
Các đại biếu cắt băng khai mạc vườn hoa Ba Tơ.
 
Mở đầu là giai điệu hùng hồn về truyền thống văn hóa với các tiểu cảnh "Hồn thiên đất Việt", "Chim hạt chào xuân", "Hạt ngọc phù sa". 
 
Tiếp theo là giai điệu trữ tình với tiểu cảnh "Sum vầy", "Tình yêu đôi lứa", "Vườn thượng uyển". Giai điệu dân ca truyền thống với tiểu cảnh "Tết quê hương và thành tựu", "Con đường mùa xuân", "Dệt gấm hoa". Giai điệu điệp khúc cao trào với tiểu cảnh "Thăng hoa", "Vươn mình", "Đô thị xanh". Giai điệu rộn ràng nhạc xuân với tiểu cảnh "Rừng hoa", "Trống hội", "Xuân yêu thương",  "Đặc sản quê hương"… Kết thúc là giai điệu là tiểu cảnh "Đài hoa".
 
Tham quan cây cảnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tham quan các cây cảnh trưng bày tại vườn hoa.
 
Ngoài trưng bày hoa, cây cảnh tại vườn hoa Ba Tơ, năm nay, TP.Quảng Ngãi tiếp tục trang trí tạo điểm nhấn tại vườn hoa mini, Núi Long Đầu, Núi Thiên Ấn, cây đa cổ thụ tại đầu cầu Trà Khúc; chỉnh trang, trang trí, bố trí hoa tươi khu vực nghĩa trang liệt sĩ Núi Bút, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định, lặng mộ Bùi Tá Hán, trang trí quy mô tại bùng binh ngã 5 Thu Lộ, vòng xoay Trà Khúc.
 
Để trang trí các tiểu cảnh theo đúng chủ đề, đơn vị thi công đã đặt hoa của các nghệ nhân trồng hoa ở các huyện trong và ngoài tỉnh, bổ sung thêm các loại hoa, đảm bảo tính phong phú về loại hoa, màu sắc của hoa. Đồng thời mời các nghệ nhân có tay nghề cao để trang trí xây dựng tiểu cảnh, mô hình, có kết hợp ánh sáng điện để thể hiện chủ đề trên.
 
Một lớp học mầm non được cô giáo dẫn đi tham quan công viên sáng nay.
Một lớp học mầm non được cô giáo dẫn đi tham quan công viên.
 
Việc đầu tư tại vườn hoa Ba Tơ tạo điểm nhấn cho thành phố Quảng Ngãi, đồng thời, thu hút, phục vụ nhân dân, khách tham quan trong và ngoài tỉnh đến với thành phố có nơi vui chơi, thưởng ngoạn, giải trí, chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Xuân về Tết đến. 
 
 
 
Xem video công viên Ba Tơ bắt đầu thu hút du nhân dân, du khách đến tham quan, du xuân.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 

.