Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại huyện Đức Phổ

01:01, 16/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.1, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã về thăm, làm việc với Ban Thường vụ Huyện Đức Phổ và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang.

TIN LIÊN QUAN

 
Báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây Đảng, an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2017, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý cho biết, năm 2017, tổng giá trị sản xuất đạt 16.525 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2016; tổng giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 110 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 3.900 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 106,6% so với kế hoạch năm;…
 
Trong năm 2017, trên địa bàn huyện có 12 dự án đầu tư do doanh nghiệp đăng lý thực hiện với tổng mức đầu tư dự kiến 619 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 hơn 262,580 tỷ đồng.  Đến nay, trên địa bàn có 2 xã (Phổ Vinh, Phổ An) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã (Phổ An) đang hoàn thiện hồ sơ để các cơ quan thẩm quyền thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện và phát triển. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm coi trọng trên tất cả các mặt.
 
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát  biểu tại buổi làm việc
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi làm việc

 

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm hỏi, động viên và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm hỏi, động viên và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Qúy cũng nên lên những khó khăn của huyện gặp phải trong thời gian qua cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành như: Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị ở huyện là rất lớn, trong khi đó, nguồn thu ngân sách của huyện còn hạn chế, công tác huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn; hạ tầng giao thông chưa đảm bảo kết nối giữa cửa biển Mỹ Á và đô thị để thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ đánh bắt xa bờ; việc thực hiện nghề cá và dịch vụ hậu cần hậu cần nghề cá gặp khó khăn do 2 cửa biển Sa Huỳnh và Mỹ Á thường xuyên bị bồi lấp; …
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ghi nhận và hoan nghênh những kết quả  mà huyện Đức Phổ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên lãnh đạo huyện và chia sẻ những khó khăn của huyện. 
 
Đồng thời mong rằng, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, chung lòng đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, chú trọng quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư các cửa biển, dịch vụ hậu cần nghề cá; phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, đặc biệt là thế mạnh về biển và chế biến hải sản…; tận dụng lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thông để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho nhân dân và thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển; …
 
Cũng trong dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tặng 100 phần quà, trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Đức Phổ.
 
N.Đức

.