Đoàn ĐBQH tỉnh: Tiếp công dân tháng 1

08:01, 31/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 30.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ tháng 1.2018.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi tiếp công dân.                                                                             Ảnh: Bá Sơn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Bá Sơn


Tại buổi tiếp công dân, các ông, bà: Huỳnh Bảy, Nguyễn Tiến Khôi, Lê Quang Diệu, Trần Ngọc Lăng, Phạm Thị Thạch ở xã Hành Dũng và bà Bùi Thị Thủy ở xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) phản ánh việc UBND huyện Nghĩa Hành chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6095; chưa thu hồi đất rừng 388; chưa thu hồi số tiền chênh lệch 2 lô đất Soi Dâu của ông Nguyễn Tải... Thanh tra việc sử dụng đất của Công ty Hoàng Long...

Sau khi nghe ý kiến tham vấn của các ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến các kiến nghị, khiếu nại của người dân; đồng thời cho rằng việc giải quyết vụ việc người dân phản ánh được thực hiện theo quy định của pháp luật, tỉnh không bao che cho sai phạm của các cán bộ. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng tranh chấp đất rừng ở Hành Dũng, Hành Nhân theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị người dân hợp tác cùng chính quyền để giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Với một số vụ việc khác mà công dân phản ánh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ chỉ đạo chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm cho công dân trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc pháp luật.


Bá Sơn


 


.