Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp

06:01, 29/01/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 29.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm và Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. 

TIN LIÊN QUAN

Trong năm 2017, các cơ quan liên quan và địa phương đã triển khai quyết liệt, kịp thời đấu tranh, xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm trên 3% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 80,41%. 
 
Đã điều tra, khám phá 42.577 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 83.475 đối tượng, triệt phá 2.450 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại trên 6.000 đối tượng truy nã; giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,37%. 
 
Đối với Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã phát hiện 225.837 vụ việc vi phạm , tăng 1,15% so với năm 2016, thu nộp ngân sách nhà nước 23.101 tỷ đồng; khởi tố 1.637 đối tượng, tăng 4,87% so với năm 2016.
 
Tại Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo 389 đã kiểm tra, phát hiện 1.646 vụ vi phạm, với 1.674 đối tượng, xử lý phạt tiền 1.517 vụ, thu trên 18 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 58,5 tỷ đồng.
 
 
Lực lượng  quản lý thị trường tăng cường kiểm tra
Tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến rất phức tạp. 
 
Tuy nhiên, các loại tội phạm, đặc biệt là tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến rất phức tạp. 
 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương, đồng thời yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 
Năm 2018, nhiệm vụ của hai ban chỉ đạo là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Vì thế, cần tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức xã hội cùng vào cuộc. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 
 
Chủ động tham mưu cho cấp trên kịp thời ban hành các kế hoạch trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tổ chức có hiệu quả 11 đề án đã được bộ, ngành, đoàn thể phê duyệt, thuộc chương trình phòng chống tội phạm đến 2020. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt kiểm tra, xử lý kịp thời trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. 
 
 
Tin, ảnh: C.P
 
 
 
 

.