Triển khai công tác Tư pháp năm 2018

10:12, 26/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 25.12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự, chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: NG.TRIỀU
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: NG.TRIỀU


Năm 2017, ngành tư pháp đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng đầu tư nhiều nguồn lực, với trên 1.100 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ; trên 4.100 văn bản cấp tỉnh; nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp... Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tiếp tục được cập nhật kịp thời. Thi hành án dân sự đạt kết quả cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức đổi mới...

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong năm 2018, ngành tư pháp tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi tư duy từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp; trở thành cơ quan tham mưu tốt nhất cho Chính phủ, địa phương về các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch nước yêu cầu, toàn ngành chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chắc về chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận...
 

NG.TRIỀU

 


.