Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

02:12, 13/12/2017
.

Ngày 13/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
Theo đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/12/2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.
 
Phiên chính thức của Đại hội bắt đầu lúc 8h ngày 14/12 với sự tham dự của 516 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, trong đó có 95 đại biểu đương nhiên; 407 đại biểu được bầu từ 110 tổ chức trực thuộc Trung ương Hội; 20 đại biểu nữ, 30 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 10 đại biểu doanh nghiệp…
 
Tại Đại hội, Trung ương Hội sẽ mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các ban ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội đến dự.
 
Sáng 13/12, trước khi diễn ra phiên trù bị Đại hội, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại đường Bắc Sơn.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; đánh giá hoạt động Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước.
 
Đặc biệt, trong chương trình làm việc, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Theo dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, kể từ khi thành lập cho đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng phát triển cơ sở Hội, kết nạp hội viên mới. Hiện tất cả các thôn, bản, buôn làng đều có chi hội, phân hội cựu chiến binh. Trong tổng số 2,9 triệu hội viên, có trên 848 nghìn đảng viên, hội viên cấp tướng là 479, trên 252 nghìn hội viên nữ, trên 310 nghìn hội viên là thương binh, 601 hội viên là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…
 
5 năm qua, (2012 – 2017), các cấp Hội Cựu chiến binh từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; động viên cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…/.
 
Phạm Cường/Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

.