Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tổng kết phong trào thi đua yêu nước

09:11, 17/11/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 17.11, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu xuất sắc phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2017. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu dự hội nghị.

TIN LIÊN QUAN


Trong 2 năm qua, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục khẳng định phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và phát huy truyền thống “Tốt đạo, đẹp đời” góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng bào Công giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc, cụ thể hóa các phong trào này tại các xứ đạo.
 

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua.


Có hơn 90% gia đình công giáo được công nhận gia đình văn hóa nhiều năm liền. Bà con giáo dân luôn nâng cao nét đẹp truyền thống của dân tộc, giữ gìn thuần phong mỹ tục lâu đời của cha ông; xây dựng được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, họ tộc.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.

Nâng cao chất lượng, nội dung phong trào thi đua; vận động đồng bào công giáo phát huy tinh thần dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm tốt công tác giảm nghèo.

Tại hội nghị, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động từ năm 2016 - 2017.

Tin, ảnh: A.KIỀU
 


.