Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương

07:11, 05/11/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 2.11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2017), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ An (Đức Phổ) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hội An II, xã Phổ An. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ, các hội đoàn thể và nhân dân 2 khu dân cư Nam Giáp và Bắc Giáp.

 

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu trao bằng khen cho KDC số 2, thôn Trường Giang, xã Trà Tân (Trà Bồng).                                                          ẢNH: Đăng Sương
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu trao bằng khen cho KDC số 2, thôn Trường Giang, xã Trà Tân (Trà Bồng). ẢNH: Đăng Sương


Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ban công tác Mặt trận thôn Hội An II báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đánh giá phong trào “Sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn”.

Khu dân cư Nam Giáp được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen công nhận Khu dân cư tiêu biểu xuất sắc năm 2017. Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ An đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trong thời gian tới.

Sáng 2.11, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu đã về dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở KDC số 2, thôn Trường Giang, xã Trà Tân (Trà Bồng).

KDC số 2 có 78 hộ dân, với 263 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề nông. Những năm qua, người dân trong KDC đã tích cực áp dụng KHKT mới trong sản xuất, chăn nuôi nên mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống được nâng lên. Năm 2017 có 28 hộ thoát nghèo; 50% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. 100% số hộ sử dụng điện thắp sáng; hơn 50% số hộ sử dụng phương tiện nghe, nhìn; 65 hộ có xe máy, 11 hộ có xe ô tô; có 3 em đang theo học các trường đại học, cao đẳng. Người dân ngày càng nâng cao ý thức trong việc xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe... Năm 2017, KDC số 2 có 65 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có 7 hộ giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền (2015 - 2017).

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu đã trao bằng khen công nhận KDC số 2 là KDC tiêu biểu và trao 5 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 5 hộ nghèo ở KDC số 2.


T.ÂN- ĐĂNG SƯƠNG

                              
 


.