Quảng Ngãi: Từ ngày 1-5/12 sẽ có đợt mưa lớn diện rộng

10:11, 30/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đài KTTV Quảng Ngãi: Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường, nên khả năng từ ngày 1-5/12 ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ có đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biển từ 150 - 350mm, có nơi cao hơn.

Chiều 30/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo ngày 1/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm 30/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8. Từ ngày 1/12 vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Vùng biển Quảng Ngãi ngày mai 1/12 có gió bắc đến đông bắc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1.0 - 2.0 m. Sau gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1.5 - 3.0m Dự báo đợt gió mạnh này sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường, nên khả năng từ ngày 1-5/12 ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ có đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biển từ 150 - 350 mm, có nơi cao hơn.

Dự báo, từ ngày 02- 05/12/2017 trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ2- BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

Ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng trũng thấp các xã thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

PV

 


.