Quảng Ngãi: Lũ trên các sông đang xuống chậm, tiếp tục có mưa đến ngày 8/11

06:11, 06/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, hiện nay lũ trên các sông Quảng Ngãi đang xuống chậm, nhưng vẫn dao động ở mức cao trên báo động 3. Theo dự báo, mưa vẫn còn tiếp diễn đến ngày 8/11.

TIN LIÊN QUAN

Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 7.78m (lúc 23h/05/11), trên mức BĐ3: 1.28m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.80m (lúc 00h/06/11), trên mức BĐ3: 1.30m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2013: 0.23m.

Mực nước lúc 4h00 ngày 06/11/2017 trên một số sông như sau:

- Sông Trà Bồng tại Châu Ổ: 4.51m- trên BĐ3: 0.01m;

- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 7.64m- trên BĐ3: 1.14m;

- Sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 5.69m- trên BĐ3: 1.19m.

Dự báo, trưa đến chiều 6/11/2017, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm. Mực nước các sông có khả năng như sau:

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6.50m, ở mức BĐ3.

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.70m, trên mức BĐ3: 0.20m.

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu và sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ dao động ở mức BĐ2.

Nguy cơ cao có thể xảy ra sạt lở đất ở các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long.

Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng trũng thấp một số địa phương các xã như: Thị trấn Chợ Chùa, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Dũng (Nghĩa Hành); Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa); Đức Nhuận, Đức Thắng, Đức Lợi (Mộ Đức); Tịnh Minh, Tịnh An, Tịnh Long và TP. Quảng Ngãi; Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Khánh, Phổ Ninh, Phổ Vinh (Đức Phổ); Bình Chương, Bình Trung, Bình Thạnh, Bình Thới, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Minh và thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) với độ sâu ngập từ 1.0-2.5m.

Về tình hình mưa trong những ngày tới: Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động mạnh nên từ hôm nay đến hết ngày 8/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Trong ngày 6/11, tại vùng biển ngoài khơi các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật 7-8, biển động, độ cao sóng 2-3m. 

 

PV

 

 


.