Quảng Ngãi: Lũ đặc biệt lớn trên các sông trong tỉnh

06:11, 05/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh đang tiếp tục lên rất cao. Mực nước lúc 17h00 ngày 5/11/2017 trên các sông đều vượt báo động 3. Đây là đợt lũ đặc biệt lớn, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999, 2009 và 2013.

Từ 14 -17h chiều 5.11, từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi mưa lớn hơn như tại Ba Lế (Ba Tơ, Quảng Ngãi) 73mm, Sơn Kỳ (Sơn Hà, Quảng Ngãi) 73mm. Trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục có mưa rất to.  

Mực nước lúc 17h00 ngày 5/11/2017 trên các sông ở Quảng Ngãi như sau:

- Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 5.83m, trên mức BĐ3: 1.33m, cao hơn lũ năm 1999 là 0.68m.

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7.32m, trên mức BĐ3: 0.82m.

- Sông Vệ tại trạm sông Vệ: 5.58m, trên mức BĐ3: 1.08m.

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.32m, trên mức BĐ3: 0.82m.

Dự báo, đêm 5/11/2017 đến sáng ngày 6/11/2017, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng lên ở mức:

- Sông Trà Bồng tại trạm Châu ô: 6.00m, trên mức BĐ3: 1.50m, cao hơn đỉnh lũ năm 1999: 0.85m và thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009: 0.28m.

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 8.00m, trên mức BĐ3: 1.50m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1999: 0.36m.

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 6.00m, trên mức BĐ3: 1.50m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2013: 0.03m.

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.40m, trên mức BĐ3: 0.90m.

Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long.

Tình trạng ngập lụt sâu trên diện ở vùng trũng thấp một số địa phương các xã như: Thị trấn Chợ Chùa, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Dũng (Nghĩa Hành); Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa); Đức Nhuận, Đức Thắng, Đức Lợi (Mộ Đức); Tịnh Minh, Tịnh An, Tịnh Long và TP. Quảng Ngãi; Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Khánh, Phổ Ninh, Phổ Vinh (Đức Phổ); Bình Chương, Bình Trung, Bình Thạnh, Bình Thới, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Minh và Thị trấn Châu ô (Bình Sơn) với độ sâu ngập từ 2.0-3.5m.

Trong khi đó, chiều nay 5/11, không khí lạnh vẫn tiếp tục được tăng cường và bổ sung. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển khu vực Trung Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
 
Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên từ chiều ngày 5-08/11 tại khu vực Trung Trung Bộ: Trên đất liền tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Gió bắc đến đông bắc cấp 4-5, vùng ven biển giật cấp 6-7; trên biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
 
Trong 24h tới, trên đất liền: Các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 450mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 3. Trên biểnGió bắc đên đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động. Độ cao sóng 2.0-3.5m. 
 
 
PV
 
 

.