Các trường tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

05:11, 20/11/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 20.11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức kỉ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích.

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cũng như quá trình hình thành và phát triển của trường. Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục trưởng thành về mọi mặt, ngày càng đáp ứng tốt nhiệm vụ “đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh”  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Hiện nay, số cán bộ giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên chiếm đến 50% cán bộ toàn trường. Giai đoạn 2014 - 2017, trường đã mở 200 lớp với hơn 17.500 học viên cho hệ thống chính trị, vượt 200% kế hoạch được giao.

Trong năm 2017, trường mở 2 lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh với gần 600 học viên; tổ chức 51 lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện và xã, mở 5 lớp đào tạo chương trình Trung cấp lý luận  Chính trị - hành chính bằng hình thức xã hội hóa.

 

Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Chính trị tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Chính trị tỉnh.


Bên cạnh hoạt động giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng  thực tiễn là nhiệm vụ thường xuyên. Điểm nhấn trong năm 2017 là tham mưu cho Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội  toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích đã biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới cán bộ, giáo viên nhà trường phải thường xuyên liên tục đổi mới và phát triển, đổi mới công tác lãnh đạo quản lý của nhà trường.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giảng viên và học viên, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu sử dụng cán bộ ở cơ sở.
    
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường.
 

Chiều 20.1, Trường khuyết tật nay là Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên đã về dự và chung vui cùng các giáo viên của trường.

Hiện trường có hơn 100 em học sinh đang theo học. Dưới mái trường này, các thầy, cô giáo luôn nỗ lực, tận tâm, tận tụy dìu dắt các em khiếm thính, khuyết tật trí tuệ hòa nhập tốt với cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên ghi nhận và biểu dương, tri ân những đóng góp của các thầy, cô giáo cho ngành giáo dục tỉnh nhà. Đồng thời chia sẻ những khó khăn của nhà trường trong công tác giảng dạy, đặc biệt là dạy các em bị câm, điếc, khuyết tật trí tuệ rất vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, sự tận tâm, yêu nghề, yêu trẻ của đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn trong thời gian đến, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo, dạy dỗ các em khuyết tật thành những công dân tốt.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

 

Trao bằng khen cho các giáo viên có thành tích trong giảng dạy.
Trao bằng khen cho các giáo viên có thành tích trong giảng dạy.


Tin, ảnh: A.KIỀU - P.TIÊN


 


.