Xử lý vướng mắc Dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2)

01:10, 02/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp xử lý các vướng mắc đang tồn tại của dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2). 

TIN LIÊN QUAN

Dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), TP. Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã năm mới đến nút giao thông đường Bàu Giang – Cầu Mới) có chiều dài 1,27 km, ảnh hưởng đến 231 hộ dân, tổng mức đầu tư gần 94 tỷ đồng do Sở GTVT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Hiện tại, dự án đang tồn tại nhiều vướng mắc, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, dẫn tới chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. 
 
Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho gia hạn thời gian hoàn thành 100% khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng đến hết ngày 31.8.2017, nhưng đến thời điểm này dự án vẫn còn 2 hộ dân ở phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi bị ảnh hưởng của dự án không hợp tác ký xác nhận các hồ sơ pháp lý; 3 trường hợp có tranh chấp về quyền sử dụng phần diện tích từ hiện trạng đến ranh 3,75m giữa chủ sử dụng đất mới và người bán đất; 12 thửa/231 thửa đất chưa được công nhận hiện trạng sử dụng đất; 86/251 thửa đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường và 23 thửa đất chưa phê duyệt phương án điều chỉnh theo ranh giới 3,75m.
 
Báo cáo tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư dự án là Sở GTVT Quảng Ngãi cũng cho biết, hiện nay, dự án đã bàn giao mặt bằng được 500m/1.270m cho nhà thầu triển khai thi công, chỉ mới đạt 39% khối lượng; còn 34 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp
 
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ rõ rằng, chủ đầu tư và UBND TP đã thiếu kiên quyết, thiếu trách nhiệm, thiếu sự phối hợp trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để giải quyết kịp thời các vướng mắc của dự án đường Nguyễn Công Phương, dẫn tới chậm trễ trong bồi thường, giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của tỉnh đã gia hạn là phải hoàn thành xong trước ngày 31.8.2017. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh phê bình trách nhiệm chủ đầu tư, UBND TP. Quảng Ngãi và các chủ thể có liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi báo cáo giải trình nguyên nhân vì sao chậm giải phóng mặt bằng, trách nhiệm thuộc về cá nhân, đơn vị nào và  báo cáo với UBND tỉnh trước ngày 10.10.2017.
 
Trong thời gian tới, trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND TP. Quảng Ngãi xây dựng lại kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện.
 
“Đây là lần gia hạn cuối cùng, UBND tỉnh yêu cầu các chủ thể có liên quan phải nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu không hoàn thành UBND tỉnh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.  
 
Trước khi chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường dự án đường Nguyễn Công Phương. 
 
N.Đức
 

.