Trường ĐH Phạm Văn Đồng kỉ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

06:10, 14/10/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 14.10, Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập, 70 năm trường Trung học Bình dân Miền Nam Trung bộ, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố Quyết định trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục. 

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang; lãnh đạo tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên qua các thế hệ đã về dự lễ. 
 
Ngày 7.9.2007, Thủ tướng Chính phủ kí quyết định thành lập Trường ĐH Phạm Văn Đồng, trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm và Trường CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi. Trường ĐH Phạm Văn Đồng cũng là đơn vị kế thừa truyền thống của trường Trung học Bình dân Miền Nam Trung bộ.
 
 
Các đại biểu về tham dự lễ.
Các đại biểu về tham dự lễ.
 
Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. 
 
Trường ĐH Phạm Văn Đồng hiện có 9 khoa chuyên môn, đào tạo các bậc ĐH, CĐ và TC. Tổng quy mô đào tạo chính quy các ngành hiện nay gần 4.500 sinh viên. Trường hiện có 250 cán bộ giảng dạy, gồm 1 Phó giáo sư; 18 Tiến sĩ và 154 Thạc sĩ. 
 
Với mục tiêu của Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trường phấn đấu vừa phát triển qui mô đào tạo, vừa nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo; xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo đại học uy tín trong cả nước. 
 
 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường.
 
Ghi nhận những cống hiến của trường, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân Lào tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho trường, nhằm ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong việc đào tạo lưu học sinh Lào, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào trong những năm qua.
 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân là PGS.TS Phạm Đăng Phước - Hiệu trưởng ĐH Phạm Văn Đồng và TS Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Đà Nẵng cũng đã trao giấy chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ĐH Phạm Văn Đồng.
   
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao những kết quả mà trường đã đạt được trong 10 năm qua. Kết quả này đã kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung. 
 
 
Lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Champasak
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong điều kiện hội nhập sâu rộng, trường cần đổi mới mô hình quản trị, đội ngũ cán bộ giảng viên, có kế hoạch chiến lược về đội ngũ; đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp học; cần nâng tỷ lệ. 70 - 80% sinh viên có việc làm ngay, có điều kiện làm việc khắp nơi cả nước.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 

.